Song song với quá trình phóng vệ tinh VINASAT-1 diễn ra ở sân bay vũ trụ Kourou ở French Guyana (Nam Mỹ), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng 2 Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Thiện Nhân và đông đảo quan chức, chuyên gia kỹ thuật Việt Nam đã có mặt để theo dõi sự kiện quan trọng này qua cầu truyền hình trực tiếp từ sân bay vũ trụ Kourou.
Hồi hộp chờ đợi vào theo dõi
Trước khi tên lửa đẩy Ariane-5 chính thức khai hỏa khoảng 30 phút, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng như hầu hết mọi người đều đã có mặt ở Trung tâm Hội nghị quốc tế và chăm chú theo dõi những hình ảnh được truyền về từ sân bay vũ trụ Kourou. Qua cầu truyền hình, tại Trung tâm điều khiển Jupiter cách bãi phóng tên lửa 7km, không khí cũng rất khẩn trương. Sự tập trung cao độ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, từ đoàn khách Việt Nam đến các quan chức, chuyên gia kỹ thuật của Arianespace và Lockheed Martin.
Đúng 5g16, 3 động cơ tên lửa Ariane-5 đã được kích hoạt, bắt đầu rời bệ phóng mang theo VINASAT-1 của Việt Nam và Star One C2 của Brazil. Cầu truyền hình trực tiếp từ Trung tâm điều khiển Jupiter liên tiếp đưa hình ảnh và những thông số kỹ thuật về hành trình của tên lửa Ariane-5 về độ cao đạt được và tốc độ bay.
26 phút sau khi rời bệ phóng, ở độ cao 879,8km với vận tốc 9,14km/s, vệ tinh Star One C2 tách ra khỏi tên lửa đi đi vào quỹ đạo của mình. Sau đó 5 phút (31 phút sau khi phóng, tức là 5g47 giờ Việt Nam), ở độ cao 1671,8km với vận tốc 8,56km/s, vệ tinh VINSAT-1 tách thành công khỏi tên lửa Ariane-5 và chính thức bắt đầu “tự bay” lên quỹ đạo địa tĩnh đã xác định của mình ở vị trí 132 độ Đông, cách trái đất 35.768km.
Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng sự kiện này. Hình ảnh từ Trung tâm điều khiển Jupiter cho thấy, sau khi tất cả đồng loạt vỗ tay chúc mừng, lãnh đạo và các chuyên gia kỹ thuật của Arianespace và Lockheed Martin đã đến bắt tay chúc mừng Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp và Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT...
25 phút sau khi tách thành công khỏi tên lửa Ariane-5, VINASAT-1 bắt đầu thu phát những tín hiệu đầu tiên qua hệ thống antena điều khiển của Lockheed Martin tại Australia. Qua đó, Lockheed Martin bắt đầu quá trình điều khiển VINASAT-1 bay lên quỹ đạo đã định ở 132 độ Đông, cách trái đất 35.768km. Hành trình này sẽ kéo dài trong 8 ngày. VINASAT-1 sử dụng 4 tấm pin mặt trời làm nguồn điện năng chính. Khi không có ánh sáng mặt trời, vệ tinh sẽ dùng hệ thống pin dự phòng. Hệ thống pin này có thể được sạc bằng năng lượng mặt trời. Bình nhiên liệu trên vệ tinh chỉ được sử dụng để duy trì độ cao.
Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quỹ đạo không gian
Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng ngay sau khi VINASAT-1 thực hiện tách khỏi tên lửa Ariane-5 thành công. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là kết quả hơn 10 năm thực hiện Dự án VINASAT, nhất là việc đàm phán quỹ đạo không gian của Việt Nam.
Dự án được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nó mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng; ngoài việc khẳng định chủ quyền Việt Nam về không gian; VINASAT-1 sẽ là cầu nối truyền thông giữa Việt Nam với khu vực, đưa viễn thông Việt Nam lên một tầm cao mới. VINASAT-1 cũng sẽ giúp đưa dịch vụ viễn thông tới các xã vùng sâu vùng xa, phục vụ công ích, hỗ trợ thông tin cho ngư dân, phục vụ kinh tế biển, phòng chống thiên tai...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao sự hợp tác của các đối tác nước ngoài, nhất là với 2 đối tác quan trọng Arianespace và Lockheed Martin; biểu dương sự nỗ lực của Ban chỉ đạo quốc gia về Dự án VINSAT và các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ BC-VT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và Tập đoàn VNPT.
Thủ tướng cho rằng, việc VNPT được giao triển khai vệ tinh VINASAT-1 thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ đối với VNPT, qua đó, hy vọng VNPT sẽ quản lý và khai thác vệ tinh có hiệu quả, cung cấp dịch vụ có chất lượng, đặc biệt đối những dịch vụ viễn thông đối với vùng sâu vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện để phát triển của đất nước... .
LĂNG TIÊU – TRẦN BÌNH
Thông tin liên quan:
* VINASAT-1 đã sẵn sàng rời bệ phóng
* Phóng vệ tinh VINASAT-1 vào lúc 5 giờ 16 phút ngày 19-4
Đã sẵn sàng phương án vận hành, kinh doanh
*5 giờ 16 phút sáng nay, VINASAT-1 được phóng lên vũ trụ