Trọng tài chất lượng sản phẩm công nghệ cao: Tại sao không?

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các ban ngành về việc đầu tư xây dựng dự án Phòng thí nghiệm và chế tạo robot công nghiệp. Theo đó, dự án này sẽ do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật chủ trì. Thế nhưng, xoay quanh dự án này, nhiều cơ quan chức năng cho rằng, nên xây dựng dự án trên thành Trung tâm kiểm định về chất lượng sản phẩm công nghệ cao (CNC) thay vì có thêm chức năng khác là hỗ trợ việc sản xuất chế tạo và kinh doanh robot CNC.

Dự án nêu rõ số vốn đầu tư lên gần 25 tỷ đồng sẽ được đầu tư các nhóm trang thiết bị như thiết bị điện, điện tử và cơ khí phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm và sửa chữa (GPS, la bàn số, card thu thập số liệu và phần mềm Labview, thiết bị đo lực căng nén xoắn, máy cắt laser, máy phay đứng, máy tiện ngang…); nhóm phục vụ hoạt động kiểm định (bộ đo tuyệt đối, độ đế leica, cảm biến nhiệt…); nhóm trang thiết bị phục vụ lắp ráp và điều chỉnh (súng bắn hơi, máy nén hơi, dụng cụ đo kiểm trên dây chuyền lắp, máy kiểm độ cứng cầm tay…); quy trình kiểm định về độ chính xác vị trí, độ chính xác lặp lại theo một phương duy nhất; độ chính xác thực hiện dịch chuyển và lặp lại dịch chuyển; độ sai lệch góc; thời gian ổn định đến vị trí định vị…

Theo đại diện Sở Công thương TPHCM, việc đầu tư trang thiết bị như trên sẽ cho phép đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm CNC. Điều này là rất cần thiết, nhất là khi thị trường sản phẩm CNC đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nước ta như hiện nay.

Hiện trên thị trường nước ta bước đầu đã và đang xuất hiện dòng sản phẩm CNC. Phần lớn sản phẩm này đều nhập khẩu ồ ạt từ nước ngoài, mà chưa trải qua bất kỳ sự kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng nào đánh giá theo các tiêu chuẩn được xem là chất lượng cao. Người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng sản phẩm này cũng chỉ biết tin vào một số công ty phân phối có uy tín. Riêng các doanh nghiệp, có nhu cầu ứng dụng máy móc có trình độ CNC thì phải tự tìm tòi hoặc nhờ công ty tư vấn từ nước ngoài thẩm định.

Thiếu trọng tài có đủ chức năng để đánh giá chất lượng sản phẩm CNC đã và đang khiến cho tính rủi ro trong sử dụng sản phẩm CNC ở nước ta là rất lớn, gây trở ngại cho việc thực hiện đổi mới công nghệ thiết bị tại các doanh nghiệp. Do đó, thay vì dự án trên đi sâu vào hai nội dung là kiểm định chất lượng sản phẩm CNC phục vụ mục đích chế tạo, kinh doanh robot công nghiệp, thì thành phố nên tập trung đầu tư hoàn chỉnh thành một trung tâm kiểm định có đủ cơ sở vật chất và nhân lực đảm trách luôn mục đích thẩm định và đánh giá chất lượng sản phẩm CNC.

Ngoài ra, đơn vị này cũng có thể tập trung cho các hoạt động nghiên cứu CNC rồi chuyển giao cho các công ty chế tạo có đủ trình độ, năng lực sản xuất. Có như vậy thì sẽ phát huy được vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm CNC, đáp ứng nhu cầu sử dụng, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp mà không gây lãng phí tiền ngân sách bỏ ra đầu tư. Mặt khác, kết quả thẩm định của trung tâm này sẽ là cơ sở làm lành mạnh hóa thị trường sản phẩm CNC hiện tại và trong tương lai. 

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục