Giỏi ngoại ngữ làm chậm nguy cơ mất trí nhớ

Các nhà khoa học thuộc Đại học York ở Toronto (Canada) đã đưa ra kết luận cho thấy một người thông thạo từ 2 ngoại ngữ trở lên có thể khó mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer hoặc mắc chứng này trễ hơn nhiều năm so với người bình thường.

Các nhà khoa học thuộc Đại học York ở Toronto (Canada) đã đưa ra kết luận cho thấy một người thông thạo từ 2 ngoại ngữ trở lên có thể khó mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer hoặc mắc chứng này trễ hơn nhiều năm so với người bình thường.

Giáo sư tâm lý học Ellen Bialystok đã thực hiện nghiên cứu với 450 bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. Một nửa số đó là những người thông thạo 2 ngoại ngữ, nửa còn lại chỉ dùng một thứ tiếng.

Đối với những người thông thạo ngoại ngữ, thời điểm họ bị mất trí nhớ trễ hơn so với nhóm còn lại từ 4 - 5 năm. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra, việc học ngoại ngữ với những người từ 40 tuổi trở lên cũng khiến trí não của họ nhanh nhạy hơn. 

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục