|
|
Một loài khỉ núi Mangabey tại Tanzania.
|
Một nhóm các nhà nghiên cứu của Trường đại học Georgia (Mỹ) và Hội Bảo vệ cuộc sống hoang dã của Tanzania đã phát hiện một loài khỉ núi Mangabey tại miền Nam Tanzania.
Các nhà khoa học thuộc hai nhóm này hoạt động độc lập và đã phát hiện gần như cùng một thời điểm hai đàn khỉ núi Mangabey, tên khoa học là Lophocebus kipunji, ở hai địa điểm cách nhau khoảng 350km, tại vùng rừng gần núi lửa Rungwe, trên độ cao 2.961m và tại Vườn quốc gia Kitulo.
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, các nhà khoa học phát hiện thêm một loài khỉ mới ở châu Phi.
Loài khỉ núi Mangabey lớn cỡ trung bình, có đuôi dài, lông màu nâu đỏ điểm vệt trắng ở bụng và đuôi. Phần mặt, mắt, tay và chân của khỉ đều có màu đen. Chúng thường tập trung thành đàn gồm từ 15 đến 20 con và khi có động thì tản ra theo nhóm hai hoặc ba con. Các nhà khoa học dự đoán loài khỉ này hiện có khoảng 1.000 con.
V.S.
|