|
|
Các học viên nhận chứng chỉ "Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ" |
(SGGP).- Vừa qua, tại hội trường Phòng Thương mại-Công nghiệp VN, hơn 100 đại biểu đại diện Ban soạn thảo Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), viện nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội và doanh nghiệp (DN) đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật SHTT.
Hầu hết các ý kiến đóng góp đều xoáy vào các vấn đề chưa ổn, cụ thể: tại Điều 243, khoản C: “Tòa án ấn định mức xử phạt tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá 200 triệu đồng”.
Theo các đại biểu, mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe và chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay. Do vậy, khoản C nên sửa lại: “Tòa án ấn định mức xử phạt hành vi xâm phạm quyền SHTT dựa trên mức độ thiệt hại của nguyên đơn (nếu như nguyên đơn chứng minh được mức độ thiệt hại do bị đơn gây ra).
Theo các đại biểu, nhiều điều khoản trong dự thảo mâu thuẫn với các điều luật khác như Luật Dân sự, Luật Hải quan.
Thúy Hải |