Trói chân tay, bịt mắt tài xế để cướp 27 tấn đậu nành

Ngày 1-6, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang phối phối hợp với Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) điều tra vụ hai đối tượng dùng súng cướp tài sản tại Khu công nghiệp Sông Mây.
Công an điều tra xe tải bị cướp
Công an điều tra xe tải bị cướp

Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 29-5, tại cổng công ty Green Feed, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, anh Trần Minh Dũng (30 tuổi) đang nằm ngủ trong ô tô thì có 2 đối tượng dùng súng và roi điện dí vào người yêu cầu anh Dũng nằm yên. Sau đó, 2 đối tượng sử dụng dây rút bằng nhựa, băng keo trói chân, tay và bịt miệng, mắt anh Dũng đồng thời yêu cầu anh Dũng nằm im, rồi điều khiển ô tô của anh Dũng đi.

Do bị bịt mắt nên anh Dũng chỉ cảm giác được 2 đối tượng điều khiển xe đi và xuống hàng ở một nơi nào đó không rõ.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, xe đến ấp Long Mỹ, Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang thì dừng lại bên lề đường, 2 đối tượng bỏ đi nên anh Dũng bóp còi kêu cứu.

Một lúc sau có người mở trói cho anh Dũng rồi điện báo Công an TP. Mỹ Tho đến làm việc. Tài sản thiệt hại là 27 tấn bã đậu nành, trị giá 243 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục