Trộm xe ô tô BMW ở Hà Tĩnh đưa ra Nam Định để bán

Khám xét túi xách cá nhân của đối tượng Vũ Đình Thanh, cơ quan Công an còn thu giữ thêm 1 chiếc còng số 8, một bộ đàm cầm tay Hypersia, 1 con dấu tròn, 1 con dấu vuông...
Đối tượng Thanh cùng các tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng Thanh cùng các tang vật tại cơ quan công an

Ngày 17-10, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Thanh (18 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tối ngày 12-10, anh Nguyễn Thanh N. (28 tuổi, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) để 1 chiếc xe ô tô BMW 525i, mang BKS 30A-314... tại tiểu khu 1, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí thì bị kẻ gian lấy trộm.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác định được đối tượng; đồng thời phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bắt giữ Vũ Đình Thanh khi đang đưa xe ô tô đi tiêu thụ tại khu vực xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Khám xét túi xách cá nhân của đối tượng mang theo, cơ quan Công an thu giữ 1 chiếc còng số 8, một bộ đàm cầm tay Hypersia, 1 con dấu tròn, 1 con dấu vuông...

Được biết, do có quen biết từ trước đó với anh Nguyễn Thanh N. nên Thanh đã đón xe khách từ Nam Định vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để chơi, sau đó đến ở tại nhà anh N.

Lợi dụng lúc gia đình anh N. đi vắng, Thanh đã lấy trộm chìa khóa của xe ô tô trên bỏ vào trong ba lô của mình. Đến ngày 11-10, Thanh bắt xe khách về Nam Định.

Sau đó, ngày 12-10, Thanh quay trở lại thị xã Kỳ Anh mang theo chiếc chìa khóa đã lấy trước đó để mở máy và điều khiển xe ô tô này về quê ở Nam Định để bán.

Trộm xe ô tô BMW ở Hà Tĩnh đưa ra Nam Định để bán ảnh 1 Chiếc xe ô tô tang vật
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Kỳ Anh hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Được biết, từ năm 2014-2016, Thanh được đưa vào Trường giáo dưỡng Ninh Bình; năm 2016, Thanh có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Tin cùng chuyên mục