Trù dập giáo viên, hàng loạt cán bộ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị kiểm điểm

Ngày 2-7, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế tại Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy (Lệ Thủy) bị trù dập, oan sai, UBND huyện đã có các bước kiểm điểm đội ngũ tham mưu cũng như lãnh đạo huyện này.

Cô Huế nói chặng đường lấy lại danh dự rất gian nan bởi bị trù dập có hệ thống mà nặng nề nhất là phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy.
Cô Huế nói chặng đường lấy lại danh dự rất gian nan bởi bị trù dập có hệ thống mà nặng nề nhất là phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy.
Ông Võ Vĩnh Hào (người đứng), Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy cùng cán bộ cấp dưới  hồi  đầu năm 2017 khăng khăng cho rằng kỷ luật cô Huế là đúng

Theo đó, bà Võ Thị Thuận Ngà, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Nội vụ cũng nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm như bà Ngà. Trong khi đó, nơi cố tình vùi dập nặng nề cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế là Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy, Trưởng phòng là ông Võ Vĩnh Hào cũng như chuyên viên tham mưu... chỉ dừng lại ở mức rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực là bà Ninh Thị Hòa cũng rút kinh nghiệm. Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông Lê Văn Bảo - người ký văn bản do cấp dưới tham mưu cũng nhận hình thức rút kinh nghiệm. Riêng bà Hoàng Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy, nơi khởi nguồn việc trù dập cô Huế chỉ bị hình thức kỷ luật khiển trách.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế là vợ một người lính Trường Sa. Cô Huế đã trung thực, thẳng thắn, đấu tranh loại bỏ thói hư tật xấu trong môi trường giáo dục dẫn đến bị  hiệu trưởng và chính quyền địa phương nơi cô Huế công tác trù dập. Trong vòng 5 năm, cô Huế phải chuyển trường đến 3 lần với lý do “làm mất đoàn kết nội bộ”, phải mất nhiều lần khiếu nại lên cấp trên, cô Huế mới được công nhận khiếu nại đúng.

Tin cùng chuyên mục