Trưng bày 100 ký họa màu nước của danh họa Việt

Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày “Những nẻo đường đất nước”.
Trưng bày 100 ký họa màu nước của danh họa Việt

(SGGP).- Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày “Những nẻo đường đất nước”.

Khai mạc ngày 23-1, triển lãm trưng bày giới thiệu 100 ký họa màu nước của 70 tác giả với các danh họa của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Văn Tỵ, Tạ Thúc Bình, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận… Bằng trí tuệ và tài năng, các họa sĩ đã khắc họa chân dung những con người cụ thể, điển hình của từng giai đoạn, thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề, vùng đất khác nhau, từ mỏ đá, góc phố, đến khoảng trời bình yên, bến bãi rợp cờ hoa…Tác phẩm ra đời sớm nhất được trưng bày trong triển lãm là tác phẩmSông Đông Ba - Huế của họa sĩ Nguyễn Văn Long, sáng tác năm 1941; và tác phẩm có tuổi đời “nhỏ nhất” là Đường hầm (1982) của họa sĩ Thục Phi.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia đầu ngành, những bức ký họa màu nước không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn là nguồn tư liệu quý về thời kỳ lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm sẽ kéo dài tới 20-2-2017.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục