Trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật tại chuyên đề “50 năm - Nhớ mãi mùa xuân 1968“

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ngày 19-12, Bảo tàng Cần Thơ phối hợp với bảo tàng các tỉnh ĐBSCL trưng bày chuyên đề "50 năm - Nhớ mãi mùa xuân 1968".
Các đại biểu đang tham quan. Ảnh: HIỀN TRANG
Các đại biểu đang tham quan. Ảnh: HIỀN TRANG

Chuyên đề giới thiệu với khách tham quan hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn liền với tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 của quân, dân ĐBSCL. Nổi bật là hình ảnh nhân dân và các lực lượng vũ trang ĐBSCL huy động sức người, sức của cho cuộc Tổng tiến công, hình ảnh phá đồn, diệt bót, giành chính quyền và khí thế hừng hực của quân và dân nhất tề nổi dậy đánh địch khắp các mặt trận.

Một số hình ảnh, hiện vật trung bày trong chuyên đề. Ảnh: HIỀN TRANG

Chuyên đề còn trưng bày nhiều hiện vật là bút tích, máy móc thiết bị, vũ khí… của các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ biệt động dùng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ảnh: HIỀN TRANG

Dịp này, Bảo tàng Cần Thơ cũng tổ chức triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 1975 - 2017 với 120 hình ảnh.

Tin cùng chuyên mục