Trung đoàn 174 phát huy truyền thống anh hùng

Suốt chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển, Trung đoàn 174 lập nhiều chiến công vang dội, điển hình là chiến thắng trên đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh Tân Cảnh trong Tết Mậu Thân; tham gia mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh...

Ngày 19-8, tại TPHCM, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 174 họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Trung đoàn (19-8-1949 - 19-8-2017), 50 năm ngày Trung đoàn hành quân vào chiến trường miền Nam chiến đấu (1967 - 2017) và 40 năm ngày Trung đoàn tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia (1977 - 2017).

Dự lễ có đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiều tướng lĩnh nguyên là lãnh đạo Quân khu 7 cùng 400 đại biểu từng học tập, chiến đấu tại đơn vị.

Trung đoàn 174 phát huy truyền thống anh hùng ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Hải trao kỷ niệm chương cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 chiến đấu ở biên giới Tây Nam

Suốt chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển, Trung đoàn 174 lập nhiều chiến công vang dội, điển hình là chiến thắng trên đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ; trận đánh Tân Cảnh trong Tết Mậu Thân; tham gia mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh...

Cuối năm 1977, Trung đoàn 174 (B) nhận lệnh hành quân lên biên giới Tây Nam. Trong hơn 10 năm bảo vệ biên cương và giúp đỡ nước bạn Campuchia, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ tổ quốc.

Trung đoàn 174 và Tiểu đoàn 5 (thuộc trung đoàn), 10 cán bộ, chiến sĩ vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; nhiều tập thể, cá nhân nhận nhiều huân, huy chương, bằng khen, danh hiệu cao quý khác.

Thời bình, các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục tận lực xây dựng đất nước, chăm lo cho đồng đội. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 174 tại TPHCM và khu vực phía Nam không ngừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp ý chỉnh sửa nhiều chi tiết quan trọng trong văn kiện lịch sử Đảng bộ và lực lượng vũ trang liên quan đến Trung đoàn ở Tây Nguyên.

Năm 2008, ban liên lạc vận động xây dựng Đền thờ Liệt sĩ Long Khốt (tỉnh Long An) làm nơi thờ cúng hơn 1.000 liệt sĩ. Song song đó, lực lượng cựu chiến binh tích cực sẻ chia, hỗ trợ đồng đội và thân nhân thương binh, liệt sĩ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực (tặng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm...).

Tin cùng chuyên mục