Trung Quốc: 15 người bị chết, 114 người bị vùi lấp trong vụ nổ hầm mỏ ở Hắc Long Giang

(SGGPO).- Hãng tin AFP đưa tin, rạng sáng nay, 21/11, một vụ nổ xảy ra tại mỏ than ở thành phố Hegang thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc) đã làm 15 người thiệt mạng, 114 người khác bị vùi lấp.

Mỏ than trên thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn khai khoáng Long Mỹ Hắc Long Giang. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30' sáng và có 528 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người bị vùi lấp dưới hầm mỏ.

Hẩm mỏ tại Trung Quốc được cho là có độ nguy hiểm lớn nhất thế giới do không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động và vì vậy tai nạn hầm mỏ ở nước này thường xuyên xảy ra. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thống kê, các vụ tai nạn hầm mỏ ở nước này trong năm ngoái đã khiến 3.200 công nhân bị thiệt mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể cao hơn nhiều.

Th.Uyên theo AFP

Tin cùng chuyên mục