Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường

Ngày 13-2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã “bơm” thêm 100 tỷ nhân dân tệ (14,5 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm giảm bớt tác động của các hợp đồng đến kỳ hạn phải thanh toán.

Ngày 13-2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã “bơm” thêm 100 tỷ nhân dân tệ (14,5 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm giảm bớt tác động của các hợp đồng đến kỳ hạn phải thanh toán.

PBOC đã bơm tiền thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược (reverse repo), bao gồm các repo thời hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,35%, hợp đồng thời hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% và các thỏa thuận thời hạn 28 ngày là 2,65%. Mặc dù đã bơm tiền vào thị trường tài chính, nhưng sẽ có khoảng 90 tỷ nhân dân tệ rút khỏi thị trường này do các hợp đồng trị giá 190 tỷ nhân dân tệ đến thời hạn phải thanh toán. Kể từ ngày 4-2, PBOC đã không bơm tiền thông qua các hoạt động thị trường mở với lý do “mức độ thanh khoản tiền mặt khá cao”.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục