Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc WTO

Ngày 4-4, Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Trương Hướng Thần khẳng định Mỹ đang vi phạm một cách trắng trợn và có chủ đích nguyên tắc cơ bản của WTO về không phân biệt đối xử và thuế quan giới hạn.
 Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Trương Hướng Thần. Ảnh: REUTERS
Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Trương Hướng Thần. Ảnh: REUTERS
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố một danh sách khoảng 1.300 sản phẩm nhập khẩu (y tế, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, robot, máy móc…) trị giá khoảng 50 tỷ USD từ Trung Quốc có thể bị đánh thuế 25% để phản ứng với việc Mỹ cho là Trung Quốc đã không công bằng khi “cưỡng ép” các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ và tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ. 
Cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết động thái này là một bước đi sai hướng và Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ sớm thông báo các biện pháp tiếp theo để đáp trả quyết định trên của Mỹ. 

Tin cùng chuyên mục