Trung Quốc đối phó với siêu bão Chan-Hom

Ngày 10-7, THX đưa tin Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo đối với siêu bão Chan-Hom lên mức cao nhất. Tính đến 5 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), siêu bão với sức gió lên tới 187km/giờ và còn cách bờ biển của tỉnh Chiết Giang 550km về phía Đông Nam. Theo dự báo, siêu bão Chan-Hom sẽ đổ bộ vào khu vực ở giữa thị xã Phúc Đỉnh của tỉnh Phúc Kiến và huyện Tượng Sơn tỉnh Chiết Giang.

Ngày 10-7, THX đưa tin Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo đối với siêu bão Chan-Hom lên mức cao nhất. Tính đến 5 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), siêu bão với sức gió lên tới 187km/giờ và còn cách bờ biển của tỉnh Chiết Giang 550km về phía Đông Nam. Theo dự báo, siêu bão Chan-Hom sẽ đổ bộ vào khu vực ở giữa thị xã Phúc Đỉnh của tỉnh Phúc Kiến và huyện Tượng Sơn tỉnh Chiết Giang.

Tại Chiết Giang, hơn 10.000 người đã được sơ tán, 10.000 tàu cá đã trở về nơi neo đậu tránh bão. Các chuyến tàu thủy từ Chiết Giang đi lãnh thổ Đài Loan đã bị cấm hoạt động từ ngày 9-7. Trong khi đó, cơ quan phòng chống lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã ra lệnh sơ tán với tất cả người dân ở các trại nuôi cá ven biển ở Ninh Đức, Phúc Châu…

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục