Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng

Sáng 5-3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII.

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày “Báo cáo Công tác Chính phủ” trong năm vừa qua, trong đó nhấn mạnh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2018 tăng 6,6%, vượt 90.000 tỷ nhân dân tệ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,1%, tạo thêm 13,63 triệu việc làm ở thành thị; kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp ở mức tương đối thấp, theo điều tra chỉ còn khoảng 5%.

Theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6%-6,5% trong năm 2019. Mốc 6% là mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 3 thập niên qua. Trung Quốc cũng kỳ vọng duy trì mức lạm phát giá tiêu dùng khoảng 3% và tạo ra trên 11 triệu việc làm mới ở khu vực đô thị. Đồng thời, cắt giảm mức tổng chi tiêu 5%.

Tin cùng chuyên mục