Trung Quốc kết án tử hình một người Canada

Tòa án nhân dân trung cấp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 14-1, đã kết án tử hình một người đàn ông Canada vì buôn lậu ma túy. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngay sau đó đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng án tử hình một cách tùy tiện.

Phán quyết trên có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa sau khi Canada bắt giữ giám đốc điều hành tập đoàn Huawei, sau đó Trung Quốc bắt giữ 2 người Canada. Trước đó, bị cáo Robert Lloyd Schellenberg đã kháng cáo bản án. Schellenberg vẫn còn quyền kháng cáo lên Tòa án tối cao Liêu Ninh trong vòng 10 ngày. Tòa án cho biết, Schellenberg đã âm mưu với những người khác trong vụ buôn lậu 222 kg  methamphetamine từ Trung Quốc sang Australia vào năm 2014.

Robert Lloyd Schellenberg (áo trắng) trong phiên xử ngày 14/1. Ảnh: CNA.
Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, Schellenberg khai mình là khách du lịch đến Trung Quốc và bị bọn tội phạm lợi dụng. 

Tin cùng chuyên mục