Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận hợp tác với Trung - Đông Âu

Kết thúc Hội nghị cấp cao thường niên giữa lãnh đạo Trung Quốc và các nước khu vực Trung - Đông Âu (16+1) ngày 5-11, tại Riga (Latvia), một loạt văn kiện hợp tác đã được ký kết, trong đó quan trọng nhất là văn kiện “Các nguyên tắc cơ bản Riga”, bao gồm các hoạt động hợp tác cụ thể trong năm 2017.

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị bày tỏ ủng hộ kế hoạch hợp tác các cảng biển Adriatic, Baltic và biển Đen, trong đó xác định những cơ chế phối hợp hành động của các cảng với Trung Quốc và phát triển các hành lang vận tải liên kết. Các nước tiếp tục thúc đẩy mô hình “16+1” hội nhập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, đồng thời tạo hiệp lực giữa những sáng kiến của EU và các sáng kiến kết nối kinh tế của Trung Quốc...

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục