Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với ôtô nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 3-12, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Trung Quốc đã nhất trí “giảm bớt và dỡ bỏ” thuế đánh vào mặt hàng ôtô nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc xuống dưới mức 40% hiện nay.

Trước thông tin tích cực này, chứng khoán châu Á đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 3-12. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng ngày 1-12 cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý trì hoãn việc áp thuế bổ sung trong khi 2 nước sẽ tiến hành các đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày. 

Tờ Daily China của Trung Quốc ngày 3-12 nhận định, sự nhượng bộ mà 2 bên đạt được vào cuối tuần qua có thể giúp 2 nước giải quyết sự khác biệt một cách thân thiện hơn, nhưng những tiến triển lâu dài trong mối quan hệ giữa 2 bên sẽ phụ thuộc vào Mỹ.

Tin cùng chuyên mục