Trung Quốc triển khai 5 tàu chiến gần lãnh hải Philippines

Truyền thông Philippines ngày 20-5 dẫn tin của hãng tin Duowie News cho biết, Trung Quốc đã triển khai 5 tàu chiến tới gần lãnh hải Philippines, bao gồm 2 tàu khu trục Type-052B, 2 tàu khu trục Type-054A và 1 tàu vận tải đổ bộ Type-071.

Truyền thông Philippines ngày 20-5 dẫn tin của hãng tin Duowie News cho biết, Trung Quốc đã triển khai 5 tàu chiến tới gần lãnh hải Philippines, bao gồm 2 tàu khu trục Type-052B, 2 tàu khu trục Type-054A và 1 tàu vận tải đổ bộ Type-071.

Các tàu này đang làm nhiệm vụ huấn luyện ở một vị trí không xác định gần Philippines. Tuy nhiên, theo hãng tin trên, chúng có thể được triển khai đến hỗ trợ các tàu ngư chính của Trung Quốc xung quanh khu vực bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) trong trường hợp tình trạng đối đầu ở khu vực tranh chấp này leo thang.

Cùng ngày, PhilStar.com đưa tin Philippines sẽ nhận tàu chiến thứ hai - chiếc tàu lớp Hamilton - từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Mỹ tại một buổi lễ ở Nam Carolina ngày 22-5 tới, nhằm tăng thêm sức mạnh cho quốc gia Đông Nam Á này. Năm ngoái, Philippines đã nhận chiếc tàu tuần duyên thứ nhất từ Mỹ và đổi tên thành BRP Gregorio del Pilar, hiện là kỳ hạm của Hải quân Philippines.  

H. CHI

Thông tin liên quan:

>> Philippines - Trung Quốc chưa chấm dứt căng thẳng trên biển Đông

Tin cùng chuyên mục