Trung Quốc vui tết cùng thỏ Tuzki

Trung Quốc trong dịp Tết 2011 có một nhân vật thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Đó chính là hình tượng thỏ Tuzki. Nhân dân Nhật báo ngày 1-2 đã có buổi phỏng vấn với Vương Mão Mão - tác giả của nhân vật hoạt hình nổi tiếng này.
Trung Quốc vui tết cùng thỏ Tuzki

Trung Quốc trong dịp Tết 2011 có một nhân vật thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Đó chính là hình tượng thỏ Tuzki. Nhân dân Nhật báo ngày 1-2 đã có buổi phỏng vấn với Vương Mão Mão - tác giả của nhân vật hoạt hình nổi tiếng này.

Mão Mão vẽ thỏ Tuzki.

Mão Mão vẽ thỏ Tuzki.

Vương Mão Mão sinh năm 1985, tốt nghiệp khoa Hoạt họa Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Khi còn là sinh viên năm 3, hình tượng thỏ Tuzki do Mão Mão sáng tạo đã thành công ngoài sức mong đợi. Sự ra đời của nhân vật này vô cùng ngẫu nhiên. Mão Mão nhận thấy biểu tượng cảm xúc trên các công cụ chat phổ biến ở Trung Quốc như QQ, MSN không đủ sức diễn tả những cung bậc tình cảm của bản thân, do đó cô đã tự sáng tạo nên biểu tượng của riêng mình - thỏ Tuzki.

Loài vật dễ thương này được mọi người yêu thích ngay từ lần đầu tiên, xuất hiện trên blog Mão Mão. Những trải nghiệm cuộc sống của riêng cô thể hiện một cách phong phú dưới góc nhìn của thỏ Tuzki. Ngày nay, Tuzki không đơn thuần là biểu tượng cảm xúc trên mạng của giới trẻ Trung Quốc mà còn trở thành nhân vật truyện tranh, hình tượng hoạt hình, chủ đề tranh biếm họa. Mặc dù các công ty sản xuất hoạt hình quan ngại sức hấp dẫn của nhân vật này sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng Mão Mão cho rằng, tuy thỏ Tuzki ra mắt khán giả đã được hơn 4 năm, trong tâm tưởng của cô thì Tuzki vẫn còn rất trẻ trung và đang từng bước trưởng thành cùng tác giả.

Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc đầu tư nhân lực, kinh phí, thực hiện chính sách miễn thuế, giảm thuế, cho vay vốn… tạo điều kiện thuận lợi để các công ty hoạt hình kinh doanh, thúc đẩy nền công nghệ non trẻ này phát triển. Mão Mão cho rằng, không thể phủ nhận công nghệ hoạt hình Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ, nhưng về mặt hệ thống, cơ chế còn tồn tại nhiều khiếm khuyết, thực tế vẫn thua sút các nước lớn như Nhật Bản, Mỹ. “Muốn hoạt hình phát triển, ngoài việc đầu tư vốn thì cải thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp, chăm lo bồi dưỡng nhân tài cũng quan trọng không kém. Ý thức tự trau dồi rất cần thiết đối với người sáng tác. Dân số Trung Quốc đông, người tài ắt có, sự đóng góp của những người trẻ, giàu tâm huyết cũng là nhân tố thiết yếu” - Mão Mão bày tỏ.

Poster thỏ Tuzki chúc tết bạn đọc trên Nhân dân Nhật báo.

Poster thỏ Tuzki chúc tết bạn đọc trên Nhân dân Nhật báo.

Trong năm 2011, bên cạnh việc tiếp tục với câu chuyện của thỏ Tuzki, Mão Mão sẽ giới thiệu nhân vật mới Người tuyết ở các dạng truyện tranh, hoạt hình, biểu tượng cảm xúc… “Cuộc đời là một hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân, hy vọng tác phẩm mới của tôi sẽ nhận được sự yêu mến từ khán giả” -cô nói. Đây cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của Mão Mão trong năm tuổi của thỏ Tuzki - nhân vật đã mang cô đến với công chúng

THÔI THÔI

Tin cùng chuyên mục