Trung ương Hội CTĐ hỗ trợ nước uống cho 800 hộ dân tại Bến Tre

Ngày 29-3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, đã đến huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cứu trợ khẩn cấp nước uống và can chứa nước cho hơn 800 hộ nghèo ở các xã: Lương Hòa, Lương Qưới, Phong Mỹ. Mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 2 bình nước lọc, 2 can đựng nước (loại 20 lít/can) và 100 viên lọc nước
Trung ương Hội CTĐ hỗ trợ nước uống cho 800 hộ dân tại Bến Tre

Ngày 29-3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, đã đến huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cứu trợ khẩn cấp nước uống và can chứa nước cho hơn 800 hộ nghèo ở các xã: Lương Hòa, Lương Qưới, Phong Mỹ. Mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 2 bình nước lọc, 2 can đựng nước (loại 20 lít/can) và 100 viên lọc nước.

Người dân nhận nước ngọt về xài từ hỗ trợ của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam, hành động này nhằm chia sẻ với bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre. Hiện Trung ương Hội CTĐ đang vận động và phát động chiến dịch chung tay hỗ trợ đồng bào Miền Trung-Tây Nguyên và ĐBSCL bị ảnh hưởng xâm nhập mặn dưới hình thức hỗ trợ về nước uống, nước sinh hoạt, dụng cụ chứa nước.

Thời gian tới, Trung ương Hội CTĐ đang có kế hoạch hỗ trợ người dân Bến Tre thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt, để giúp cho địa phương khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt thường xuyên xảy ra… 

                     An Minh

Tin cùng chuyên mục