Trưởng ấp ra đồng, “cò cắt lúa” thất nghiệp!

“Nhiều “cò cắt lúa” đã thất nghiệp khi một số trưởng ấp ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) trực tiếp ra đồng, điều động máy gặt đập liên hợp cắt lúa đông xuân cho nông dân”, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết.

(SGGP).- “Nhiều “cò cắt lúa” đã thất nghiệp khi một số trưởng ấp ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) trực tiếp ra đồng, điều động máy gặt đập liên hợp cắt lúa đông xuân cho nông dân”, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết.

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang nhân rộng cách làm thiết thực, giúp nông dân thu hoạch lúa đông xuân. Được biết thời gian qua, tình trạng “cò cắt lúa” rộ khắp ĐBSCL. Theo đó, “cò cắt lúa” chỉ cần “mai mối” máy gặt đập liên hợp đã thu 200.000 đồng/ha. Với cách làm thiết thực trên, nhiều trưởng ấp ở tỉnh Hậu Giang đã giúp nông dân giảm chi phí thuê công cắt thông qua “cò cắt lúa”.

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục