Truy bắt nhóm đối tượng đuổi chém chủ nợ phải nhập viện

Thịnh cùng nhóm bạn trên đường trở về sau khi lấy nợ đã bị con nợ dùng dao, mã tấu đuổi chém khiến cả nhóm trọng thương nhập viện cấp cứu.


Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 26-10, Công an quận 11, TPHCM đang điều tra truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí chém 4 người trọng thương nhập viện ở khu vực.

Thông tin ban đầu, trước đây Trương Tấn Thịnh (SN 1996, ngụ quận 11) cho một đối tượng tên Cường (chưa rõ lai lịch) mượn tiền. Sau đó, Thịnh cần tiền nên đã liên hệ Cường để lấy lại và cả 2 hẹn gặp ở khu vực công viên Lãnh Binh Thăng để thanh toán nợ nần.

Tối ngày 24-10, Thịnh rủ nhóm bạn gồm: Trịnh Minh Thiện (SN 1996), Trịnh Minh Thắng (SN 2001, cùng ngụ quận 6) và Nguyễn Minh Khánh (SN 1996, ngụ quận 11) điều khiển xe máy đi tới gặp Cường. Tại đây, Cường trả số tiền đã nợ cho Thịnh.
Lấy tiền xong, Thịnh cùng nhóm bạn đi về nhưng khi vừa đến ngã ba đường số 2 – Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11 thì Cường cùng nhóm (khoảng 5 người) mang theo dao, mã tấu đuổi chém nhóm của Thịnh.
Truy bắt nhóm đối tượng đuổi chém chủ nợ phải nhập viện ảnh 1 Người dân theo dõi vụ việc

Bị chém bất ngờ nhóm Thịnh hô hoán và tìm cách tháo chạy. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc nhưng nhóm đối tượng quá manh động nên không dám can ngăn. Sau khi chém gục nhóm Thịnh và phát hiện công an nên nhóm của Cường đã nhanh chóng rời  khỏi hiện trường.

Người dân cùng công an đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện công an đã xác định nhóm đối tượng gây án và đang truy bắt.

Được biết, Thịnh bị thương ở bắp tay, đùi trái, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương; Thiện bị chém ở 2 bên đùi, 2 bàn tay, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện 115; Khánh bị thương tích ở trán, hông phải, đùi phải, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng Thắng bị nhẹ hơn nên sau khi được sơ cứu đã xuất viện về nhà.

Tin cùng chuyên mục