Truy nã 2 bị can đặc biệt nguy hiểm mới trốn khỏi trại tạm giam Bình Thuận

Hai bị can là Nguyễn Văn Nưng đang bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" và Nguyễn Viết Huy, còn gọi là “Huy nấm độc” đang bị điều tra về tội "Vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy" bất ngờ bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. 
Hai đối tượng bị truy nã Nguyễn Viết Huy (40) và Nguyễn Văn Nưng (069). Ảnh: CQĐT
Hai đối tượng bị truy nã Nguyễn Viết Huy (40) và Nguyễn Văn Nưng (069). Ảnh: CQĐT
Chiều 1-7, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đối với 2 bị can đặc biệt nguy hiểm mới trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, 2 bị can bị truy nã là Nguyễn Viết Huy (tên gọi khác "Huy Nấm độc", SN 1986, ngụ khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Nưng (SN 1982, ngụ khu phố 4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh  Bình Thuận).

Tội danh khởi tố “Trốn khỏi nơi giam”, quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, trốn ngày 30-6-2019. Nơi trốn: Trại giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào trưa 30-6, cán bộ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận (số 349, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết) bất ngờ phát hiện 2 đối tượng trên không có mặt trong phòng giam. Sau khi kiểm tra, ngành chức năng xác định 2 bị can Huy và Nưng đã trốn trại.

Theo Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, bị can Nguyễn Văn Nưng đang bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người"; Nguyễn Viết Huy, còn gọi là “Huy nấm độc” đang bị điều tra về tội "Vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy".

Tin cùng chuyên mục