Truy tìm phương tiện tông thủng tàu cá của 13 ngư dân

Khi tàu tàu cá TTH97127TS đang khai thác hải sản cách bờ khoảng 50 hải lý thì bất ngờ bị một tàu cá đâm trực diện vào mạn phải gây nên một lỗ thủng lớn.
Tàu cá bị tông đã được lai dắt vào bờ.
Tàu cá bị tông đã được lai dắt vào bờ.

Sáng 6-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo về vụ việc tàu cá TTH97127TS do ông Nguyễn Thanh Bình, thường trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đã xảy ra va chạm với tàu cá của địa phương khác trên vùng biển ngoài khơi của tỉnh này.

Truy tìm phương tiện tông thủng tàu cá của 13 ngư dân ảnh 1 Tàu cá bị tông đã được lai dắt vào bờ

Thông tin ban đầu, vào lúc 0h10 phút ngày 5-5, khi đang đánh bắt trên vùng biển cách bờ hơn 50 hải lý tại tọa độ 17-00.455N; 108-20.742E, tàu cá TTH97127TS đang có 13 ngư dân khai thác hải sản do ông Nguyễn Thanh Bình làm chủ thì bất ngờ bị một tàu cá đâm trực diện vào mạn phải gây nên một lỗ thủng lớn, có đường kính gần 60cm. Vụ va chạm làm nước biển ngập vào khoang tàu, hệ thống điện hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi bị va chạm với tàu cá nghi thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị mang số hiệu QT91999TS, anh em rất sợ, nhưng kêu gọi giúp đỡ thì tàu va chạm đã bỏ chạy. Rất may sau đó được tàu TTH93016TS đang hoạt động dịch vụ hậu cần cách đó 2 hải lý lai dắt vào bờ an toàn. Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đơn vị bảo hiểm đã có mặt thực hiện một số thủ tục ban đầu để đảm bảo quyền lợi cho chủ tàu theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục