Truy tố 3 đối tượng làm giả biển số xe quân đội

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng gồm Vũ Văn Đạo (47 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa), Nguyễn Thị Thưa (44 tuổi, vợ Đạo) và Ngô Duy Tình (40 tuổi, ngụ huyện Long Thành, cháu của Đạo) về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Truy tố 3 đối tượng làm giả biển số xe quân đội

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng gồm Vũ Văn Đạo (47 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa), Nguyễn Thị Thưa (44 tuổi, vợ Đạo) và Ngô Duy Tình (40 tuổi, ngụ huyện Long Thành, cháu của Đạo) về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Đạo làm nghề kinh doanh cây tràm nên mỗi ngày đều thuê Tình (tài xế) vận chuyển gỗ tràm đi tiêu thụ.

Một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả quân đội

Do muốn quá trình vận chuyển gỗ tràm được thuận lợi, vợ chồng Đạo đã nghĩ ra cách làm giả biển số xe ô tô tải của gia đình thành xe “biển số đỏ” để đối phó với lực lượng chức năng.

Đầu tháng 7-2015, Đạo đã chi 10 triệu đồng để nhờ một người làm giả giấy tờ và biển số xe quân đội để gắn lên 2 chiếc xe tải của Đạo. Ngoài ra, Đạo còn làm giả giấy tờ tùy thân của Đạo và Tình để hợp thức hóa bản thân là tài xế quân đội.

Đến cuối tháng 7-2015 đối tượng làm giấy tờ giả đã giao cho Đạo 2 bộ giấy tờ xe giả, gồm biển số và giấy đăng ký xe quân đội mang biển số TH-3171 và TH-3169, cùng 2 giấy phép lái xe mang tên Vũ Văn Đạo và Ngô Duy Tình.

Ngoài biển số, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, Đạo còn được đối tượng trên làm giả các loại giấy tờ phụ, như tem kiểm định xe, giấy thu phí đường bộ cho những chiếc xe của Đạo.

Từ khi xe được “ngụy trang” bằng biển số đỏ, Đạo đã ngang nhiên vận chuyển gỗ tràm đi tiêu thụ và nghĩ sẽ “đầu xuôi đuôi lọt”. Tuy nhiên đến giữa tháng 9-2015 Tình và Đạo điều khiển 2 xe biển số đỏ là TH-3171 và TH-3169 chở gỗ tràm đi trên quốc lộ 51, đến đoạn qua xã Phước Tân (TP. Biên Hòa) thì bị lực lượng thanh tra giao thông phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ “giấy đăng ký xe, biển số xe và giấy phép lái xe” của Tình và Đạo. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra nhận thấy số giấy tờ trên có dấu hiệu đáng nghi nên đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho cơ quan công an xác minh làm rõ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã đưa số giấy tờ tang vật đi giám định và kết quả giám định cho thấy toàn bộ số giấy tờ này đều được làm giả.

Ngô Sỹ

>>Đồng Nai: Bắt 2 xe ô tô sử dụng biển đỏ giả

Tin cùng chuyên mục