Truy tố kẻ đâm chết chủ nợ

Ngày 1-1, Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lê Tấn Phong (SN 1976, quê tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”. 
Vào tháng 9-2016, Phong vay của anh Nguyễn Quang Vịnh (SN 1979, ngụ TP Hà Nội) 1 triệu đồng. Tối 15-11-2016, do anh Vịnh đòi nợ, Phong nói không có tiền trả nên hai bên xảy ra cự cãi. Cầm con dao tự chế trên tay, Phong hỏi anh Vịnh: “Mày tin tao chém mày không?”. Nghe anh Vịnh trả lời: “Mày muốn chém thì chém đi”, Phong dùng dao đâm vào đùi phải anh Vịnh khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Phong bỏ trốn. Tháng 3-2017, Phong bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Hóc Môn, TPHCM. Về trách nhiệm dân sự, mẹ ruột anh Vịnh yêu cầu Phong bồi thường 200 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Tin cùng chuyên mục