Truy xét 2 vụ cướp có tổ chức nghi do 1 băng nhóm thực hiện

Cả 2 nạn nhân đều bị 1 băng nhóm gồm 13 thanh niên điều khiển 6 xe máy áp sát đánh, dùng hung khí uy hiếp cướp tiền, tài sản rồi tẩu thoát. 2 vụ cướp chỉ cách nhau chưa tới 30 phút và cùng ở huyện Bình Chánh.
Ngày 30-12, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang khẩn trương điều tra truy xét 2 vụ cướp có tổ chức băng nhóm ở khu vực. Công an nghi ngờ 2 vụ cướp này đều do 1 băng nhóm với 13 đối tượng điều khiển trên 6 xe máy gây ra.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 20 ngày 29-12, anh N.H.C. (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy BKS 53P8 – 76... lưu thông ở khu vực huyện Bình Chánh. Khi anh C. đi tới trước 1 căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Phú tổ 2, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thì bị 1 nhóm thanh niên (13 người, chưa rõ lai lịch) đi 6 xe máy áp sát.

Anh C. chưa hiểu chuyện gì thì nhóm đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh và uy hiếp anh không được la hét. Sau đó, nhóm cướp đi ĐTDĐ smartphone và gần 5,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khi nhóm cướp đi khỏi anh C. hô hoán và tới trình báo công an.

Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh phát hiện có 13 thanh niên đi 6 xe máy.

Tương tự, lúc 2 giờ 50 cùng ngày 29-12, ông T.Q.B. (SN 1969, ngụ quận 8, trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy BKS 59N2 – 070... đi tới trước chợ Hưng Long, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thì 1 nhóm thanh niên (13 người, chưa rõ lai lịch) đi 6 xe máy áp sát.

Nhóm dùng tay đánh và dùng hung khí đe dọa khống chế ông B.. Sau đó, nhóm lục lọi cướp đi gần 18 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ông B. đã tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh phát hiện có 13 thanh niên đi 6 xe máy.

Công an tình nghi 2 vụ cướp trên đều do 1 băng nhóm cướp có tổ chức gồm 13 thành viên và đi 6 xe máy.

Tin cùng chuyên mục