Truy xét 2 vụ dùng dao cướp xe máy ở huyện Hóc Môn

Trong 2 vụ cướp tài sản, các đối tượng đều điều khiển phương tiện áp sát rồi rút dao khống chế cướp xe máy, điện thoại di động, nhẫn vàng. Hiện công an đang tích cực truy xét nhóm đối tượng gây án.
Ngày 5-7, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho biết, hiện Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tiến hành điều tra xác minh truy xét nhóm đối tượng dùng dao khống chế người dân cướp tài sản táo tợn ở khu vực.

Trước đó, ngày 3-7, anh Trịnh Thanh Vũ (SN 1995, ngụ quận 12) hốt hoảng tới Công an huyện Hóc Môn trình báo bị khống chế cướp tài sản. Theo anh Vũ cho biết, khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, anh điều khiến xe máy hiệu SH Mode lưu thông qua khu vực chân cầu An Hạ thuộc ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Bất ngờ, có 2 thanh niên đi xe máy áp sát rồi chặn xe của anh Vũ. Khi anh Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả 2 thanh niên cùng rút dao khống chế, cướp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, anh Vũ tới công an trình báo.

Theo khai báo của anh Vũ, ngoài chiếc xe máy bị cướp thì trong túi xách của anh có chứa điện thoại di động, nhẫn vàng.

Một vụ khác, khoảng 19h35 ngày 1-7, anh Mai Ngọc Xuân Nhã (SN 1987, ngụ quận 12) điều khiển xe máy hiệu Jupiter lưu thông tại bãi đất trống thuộc ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiêp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Lúc này, có 2 thanh niên chặn đầu xe và rút dao khống chế cướp xe và một túi xách rồi tẩu thoát. Anh Nhã đã tới công an trình báo.

Hiện cả 2 vụ việc đang được công an huyện Hóc Môn điều tra truy xét.

Tin cùng chuyên mục