Sản phẩm, thiết bị cho trẻ sơ sinh

Hàng ngoại chiếm lĩnh thị trường

Hàng ngoại chiếm lĩnh thị trường

Trong khi các sản phẩm sữa tràn ngập thị trường với đầy đủ chủng loại thì sản phẩm, thiết bị phục vụ cho trẻ sơ sinh và bà mẹ mang thai chỉ lác đác như chợ chiều. Người tiêu dùng khá giả khi có nhu cầu thường tìm đến những cửa hiệu chuyên bán hàng Baby ngoại nhập với giá cao, nhưng những người thu nhập thấp khó có thể trang bị cho con mình đầy đủ tất cả các nhu cầu thiết yếu…
 

Hàng ngoại chiếm lĩnh thị trường ảnh 1
Mua sản phẩm cho con tại cửa hàng Baby 540 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TPHCM. Ảnh: P.N.
Người tiêu dùng biết đến những địa điểm quen thuộc như các cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng Q1; đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai Q3 chuyên bán đồ chơi trẻ em và các vật dụng dành cho trẻ sơ sinh. Tập đoàn Farlin (Đài Loan) chuyên sản xuất sản phẩm Baby, có 4 trung tâm phân phối sản phẩm rải đều khắp thành phố. Farlin đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh theo từng độ tuổi, từ chiếc giường nôi tự động cho tới chiếc bấm móng tay, kim tây…

Một bộ kim tây giá 34.000 đồng/6 cái nhưng người tiêu dùng vẫn thích mua vì họ an tâm khi sử dụng. Tính sơ sơ, các bà mẹ phải chi một khoản tiền không nhỏ trong việc mua sắm các vật dụng thiết yếu cho trẻ. Theo các nhân viên bán hàng, thực tế đã có không ít khách hàng không ngần ngại bỏ ra trên 10 triệu đồng khi đến mua sắm tại đây.

Trong khi đó, hầu như không thấy sản phẩm loại này mang thương hiệu trong nước. Sản phẩm xe tập đi, hàng nội địa thường dễ gãy, sập vào chân em bé rất nguy hiểm. Qua quan sát, rõ ràng xe tập đi nội địa thường sử dụng sắt mỏng, chóng gỉ, chốt an toàn lỏng lẻo nên dễ gãy dập. Nắm chắc kiến thức tiêu dùng, nhiều ông bố, bà mẹ vẫn tìm mua sản phẩm ngoại dù giá thành tương đối cao. Đây là thị trường tiềm năng nhưng các nhà sản xuất trong nước chưa chú ý đầu tư đáp ứng quả là điều đáng tiếc.

Tin cùng chuyên mục