Tu bổ ngôi nhà Đại đoàn kết tại khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, ủy ban sẽ tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Đại đoàn kết tại khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Căn nhà được coi là nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 63 tỉnh, thành phố và là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngôi nhà Đại đoàn kết có nguồn gốc là hội trường của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và là nơi lưu lại những dấu mốc quan trọng của mặt trận. Năm 2001, căn nhà đã được chuyển lên, đặt tại ngọn đồi 79 mùa xuân trong khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Việc tu bổ, nâng cấp ngôi nhà để người Việt khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài khi về với đất Tổ vua Hùng sẽ có thể tham quan, thưởng lãm một không gian ấm cúng, là biểu tượng văn hóa, biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tu sửa căn nhà sẽ hoàn thành trước Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức vào tháng 9-2019.

Tin cùng chuyên mục