Tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy

(SGGP).- Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 29-6 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) mức án tử hình; Nguyễn Cảnh Chiến (22 tuổi, con trai của Hạnh) chung thân; Hà Thúc Cheng (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) chung thân; Nguyễn Hiền Nam (39 tuổi, trú tại TPHCM) 20 năm tù giam và Trần Thị Phương Thanh (25 tuổi, trú tại TPHCM) 14 năm tù giam.

(SGGP).- Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ngày 29-6 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) mức án tử hình; Nguyễn Cảnh Chiến (22 tuổi, con trai của Hạnh) chung thân; Hà Thúc Cheng (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) chung thân; Nguyễn Hiền Nam (39 tuổi, trú tại TPHCM) 20 năm tù giam và Trần Thị Phương Thanh (25 tuổi, trú tại TPHCM) 14 năm tù giam.

Từ tháng 5 đến tháng 8-2011, Hạnh và Chiến đã cấu kết với đối tượng Cheng, Nam, Thanh thực hiện ít nhất 6 lần mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy dạng đá với số lượng 8,450kg từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục