Từ sáng nay, nắng nóng 39 độ C tái xuất

Sáng nay 19-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra bản tin cảnh báo về một đợt nắng nóng mới lên tới 39 độ C sẽ xảy ra tại miền Bắc và miền Trung. 
Nắng nóng trở lại

Nguyên nhân là do hiện nay một vùng áp thấp nóng ở phía Tây đang hoạt động mạnh và phát triển về phía Đông, kèm theo gió Lào khô nóng, gây hiệu ứng phơn thời tiết, tức độ ẩm trong không khí giảm mạnh, nhiệt độ tăng cao. 

Việt Nam chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam của vùng áp thấp nóng này nên từ hôm nay đến ngày 23-6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. 

Tại Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ hàng ngày. 

Tuy nhiên xen kẽ các pha nắng nóng gay gắt, về chiều và tối thường có mưa dông,

trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại phía Nam thì gió mùa Tây Nam lại đang hoạt động với cường độ mạnh. Các vùng biển ở Nam Bộ có gió mạnh tới cấp 5, giật tới cấp 6-8. Thời tiết xấu, nhiều nơi mưa dông. 

Tin cùng chuyên mục