Tuần qua Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng

Tuần qua Báo SGGP đã chuyển đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng

- Phiếu chuyển số 20190078 đến Công an quận 12, TPHCM: Đơn của ông Lê Quốc Bình (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

- Phiếu chuyển số 20190079 đến Phòng Chính sách có công, Sở LĐTB-XH TPHCM: Đơn của bà Lại Thị Sửu (ngụ phường 14 quận 11) đề nghị được giải quyết chế độ chính sách.

- Phiếu chuyển số 20190080 đến Công an quận Bình Thạnh, TPHCM: Đơn của bà Trần Thị Nhị (ngụ phường 22 quận Bình Thạnh) tố cáo bị chiếm giữ nhà trái pháp luật.

- Phiếu chuyển số 20190081 đến Công an quận 5, TPHCM: Đơn của bà Phạm Thị Ca (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Phiếu chuyển số 20190082 đến Công an quận 3, TPHCM: Đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Vui (ngụ phường 9 quận 3) tố cáo bị hành hung.

- Phiếu chuyển số 20190083 đến Công an quận Bình Thạnh, TPHCM: Đơn của ông Lê Văn Cam (ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) tố cáo bị chiếm giữ nhà trái pháp luật.

- Phiếu chuyển số 20190084 đến Hội đồng Cạnh tranh: Đơn của ông Trương Đình Quý (ngụ phường 11 quận 5) khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 18KX HTC 01 ngày 17-6-2019.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục