Tưng bừng hội vật cổ nhất miền Trung

Sáng 10-2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), người dân và du khách nô nức đổ về sân đình làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế thưởng lãm hội vật truyền thống làng Thủ Lễ.

Đây là hội vật có lịch sử hình thành sớm nhất tại miền Trung, có nguồn gốc từ việc tuyển quân thời các chúa Nguyễn, hiện được duy trì và diễn ra hàng năm vào dịp đầu xuân, thu hút đông đảo các đô vật của nhiều địa phương trong vùng đến tranh tài.

Đặc biệt, hội vật 2019 còn có sự tham gia của nhiều đô vật lứa tuổi thiếu niên và thanh niên. Mở đầu hội vật, hai đô vật cao niên ngoài 75 tuổi của làng Thủ Lễ lên sới biểu diễn các đòn thế điêu luyện để thể hiện ý muốn lớp trẻ nối tiếp truyền thống thượng võ, đồng thời gợi nhắc bề dày lịch sử của hội vật này. Tiếp đó, cả sới vật vang tiếng reo hò, cổ vũ cho các cặp đô vật ở nhiều độ tuổi tham gia tranh tài theo luật thi đấu vật dân tộc.

Tin cùng chuyên mục