Gặp Phương Vy vào những ngày cuối cùng trước khi rời Việt Nam sang Indonesia dự cuộc thi Thần tượng âm nhạc châu Á năm 2007 (Asean Idol 2007), cô vẫn đầy tự tin và lạc quan như khi đến với Việt Nam Idol.
- Vy đã sẵn sàng đến với Asean Idol?
- Công việc chuẩn bị cho Asean Idol đã được Music faces lên kế hoạch ngay sau cuộc thi Việt Nam Idol. Vy đã theo học luyện thanh cùng thầy Chu Minh Ký, học vũ đạo 3 buổi/tuần với nhóm ABC.
Trang phục cho Asean Idol cũng được chuẩn bị kỹ vì theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi vòng thi thí sinh phải có ít nhất hai bộ trang phục, chưa tính những trang phục cho các buổi talk show trên truyền hình, làm từ thiện… Trang phục của Vy do anh Công Trí thiết kế, áo dài là của Thuận Việt.
Vy đã làm việc liên tục tại phòng thu để chọn ra khoảng 30 ca khúc, nhưng sau cùng anh Đức Trí đã quyết định chọn 6 ca khúc phù hợp nhất với phong cách và giọng hát của Vy để gửi đến ban tổ chức. Đó là các bài hát Nụ cười và những ước mơ, Lúc mới yêu (nhạc sĩ Đức Trí), 60 năm cuộc đời (nhạc sĩ Y Vân) và River deep mountain high, Fever, When you tell me that you love me.
- Tâm trạng của Vy hiện nay ra sao?
- Khi còn là học sinh, Vy nhút nhát và hay mắc cỡ. Sau Việt Nam Idol, Vy tự tin hơn nhiều. Vy đã nghe và tham khảo về phong cách âm nhạc của các “đối thủ” ở Asean Idol, thấy họ chuyên nghiệp lắm, lại có rất nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và đạt được nhiều giải thưởng trong nước. Mặc dù công ty và gia đình đã chuẩn bị rất kỹ cho Vy về tâm lý nhưng vẫn hồi hộïp lắm. Nhưng Vy sẽ cố gắng hết sức mình.
- Là một ca sĩ trẻ, lần đầu tham gia một cuộc thi tầm khu vực lại phải thể hiện những ca khúc tiếng Anh, Vy có lo ngại?
- Ồ, Vy không lo ngại gì về điều này. Vy đang theo học khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học quốc tế RMIT, nên có nhiều cơ hội giao tiếp với các giáo viên nước ngoài. Đối với các cuộc thi quốc tế, ngoại ngữ rất cần thiết. Vy tin mình có thể sử dụng tốt tiếng Anh trên sân khấu và trong các hoạt động khác tại cuộc thi.
- Vy có đặt cho mình mục tiêu cụ thể nào tại Asean Idol?
- Vy đi thi bằng cả niềm đam mê và sức trẻ của mình và hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt.
- Nhìn lại một chút về cuộc thi Việt Nam Idol, Vy nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng Vy là người quá may mắn?
- Ở bất cứ cuộc thi nào, ngoài khả năng của từng người cũng phải cộng thêm sự may mắn. Vy nghĩ mình thật sự may mắn ở tuổi 20 cũng như trong cuộc thi Việt Nam Idol, nhưng sự may mắn không vượt quá 20% năng lực cũng như tiêu chí đề ra của mọi cuộc thi. Theo Vy, điều quan trọng để tạo nên thành công là phải hát bằng niềm đam mê và phải thể hiện được chính bản thân mình.
- Sau Việt Nam Idol và Asean Idol, cuộc sống Phương Vy có gì thay đổi? Vy có dự tính gì cho tương lai?
- Sau Việt Nam Idol, cuộc sống của Vy cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có thời gian eo hẹp hơn vì Vy vừa đi học vừa chuẩn bị cho Asean Idol và việc phát hành album. Vy hạnh phúc khi giờ đây ra đường có nhiều người nhận ra mình hơn.
Nếu may mắn ở Asean Idol, Vy nghĩ cuộc sống cũng sẽ không thay đổi vì mỗi cuộc thi là cơ hội học hỏi và hoàn thiện mình hơn. Vy đam mê ca hát nhưng việc học vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Sau Asean Idol, việc đầu tiên Vy phải làm là học trả nợ những bài tập ở trường trong thời gian tham gia cuộc thi và thu âm album vol.1. Đó sẽ là một album phong cách pop pha một chút blues, jazz gần gũi và thân thiện.
Là một trong những sự kiện lớn nhất làng giải trí châu Á năm 2007, Asean Idol 2007 là cuộc thi thần tượng âm nhạc đầu tiên của các quốc gia châu Á diễn ra từ ngày 7-12 đến ngày 16-12 tại Jakarta (Indonesia) gồm các thí sinh đã chiến thắng tại các cuộc thi Thần tượng âm nhạc của Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam. Các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động như giao lưu khán giả, gặp gỡ báo chí, ăn tối với Thủ tướng Indonesia, đi tham quan, tập luyện... Riêng phần thi tài sẽ diễn ra trong một ngày và phát sóng làm 3 tập đến tất cả các nước có thí sinh tham dự: một tập về chương trình thi, một tập công bố kết quả và một tập giới thiệu trước khi thi. Thành phần ban giám khảo cuộc thi gồm Indra Lesmana (Indonesia), Paul Moss (Malaysia), Pilita Corrales (Philippines), Ken Lim (Singapore). Ca sĩ Siu Black là giám khảo Việt Nam duy nhất có mặt trong hội đồng giám khảo của Asean Idol. |
DIỆP NGUYỄN thực hiện