Trương Bích Vân - người cán bộ nữ đáng yêu

Đối với người dân phường 13 quận 5 TPHCM, Trương Bích Vân là một nữ cán bộ người Hoa đáng yêu, giỏi giang, hiện là Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã của phường. Có vị lãnh đạo phường nhận xét về Bích Vân: chỉ cần giao việc, Vân nhất định sẽ hoàn thành.
Trương Bích Vân - người cán bộ nữ đáng yêu

Đối với người dân phường 13 quận 5 TPHCM, Trương Bích Vân là một nữ cán bộ người Hoa đáng yêu, giỏi giang, hiện là Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã của phường. Có vị lãnh đạo phường nhận xét về Bích Vân: chỉ cần giao việc, Vân nhất định sẽ hoàn thành.

Khi còn trẻ, Trương Bích Vân là một đoàn viên thanh niên năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương. Năm 1996, Bích Vân chính thức trở thành một thành viên của UBND phường 13. Sau một thời gian dài không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày 7-8-2001, Bích Vân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trương Bích Vân (bìa trái) họp với đoàn viên trong phường.

Trương Bích Vân (bìa trái) họp với đoàn viên trong phường.

Với vai trò là phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã, Trương Bích Vân ra sức xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương, cố gắng duy trì và giữ vững danh hiệu phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, trong đó có 2 khu phố được công nhận là Khu phố không có tội phạm ẩn náu (KP3 và KP7). Dưới sự điều hành của Bích Vân, phường 13 còn đạt được nhiều thành tích như: đạt chuẩn về y tế, 10 chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thực hiện tốt; đạt danh hiệu phường phù hợp trẻ em, là phường cơ bản hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; 14 năm đạt giải nhất chương trình văn nghệ thiếu nhi hè cấp quận và nhiều giải thưởng văn nghệ hè cấp thành phố. Trong công tác, Bích Vân được đơn vị đánh giá khá cao, tất cả các mặt đều đạt A hoặc A+.

Bích Vân luôn sắp xếp để hoàn thành tốt công tác, kiểm tra tất cả các chỉ tiêu, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực cho các đồng chí khối văn xã thực hiện các chỉ tiêu được giao, phối hợp tốt với các ngành thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội do quận và Đảng bộ phường đề ra.

Ngoài cố gắng tìm tòi và học hỏi trong công việc, Trương Bích Vân còn được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và sự tin tưởng, giúp đỡ của đồng nghiệp cũng như quần chúng nhân dân, nên cô luôn thực hiện và hoàn thành tốt công tác được giao. Bằng thái độ phục vụ tốt đối với nhân dân, đạt hiệu quả cao trong công việc, đến nay Trương Bích Vân đã nhận được nhiều danh hiệu và bằng khen của các cấp chính quyền, trong đó 2 lần nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2006 - 2007; 2009 - 2010); Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương là Thanh niên Hoa tiên tiến vào năm 1998, 2008; Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Huy hiệu Hồ Chí Minh năm 2010 về thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TPHCM…

Để ghi nhận những đóng góp của Trương Bích Vân trong nhiều năm qua, ngày 26-9-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký tặng chị bằng khen vì “Có thành tích trong công tác từ 2007 - 2011, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục