Tùy tiện khi xử lý vi phạm xây dựng

Gửi đơn đến Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Thuyết (ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) phản ánh đã nhiều lần gửi đơn tới UBND phường Bình Hưng Hòa xin cấp phép xây dựng nhà tạm tại khu đất cạnh nhà số 47/33, đường số 8, khu phố 17, nhưng không được chấp nhận. Ngược lại, một số hộ gần nhà ông Thuyết cũng mua đất giấy tay năm 2010 lại được cho xây dựng tạm và cấp số nhà.

Gửi đơn đến Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Thuyết (ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) phản ánh đã nhiều lần gửi đơn tới UBND phường Bình Hưng Hòa xin cấp phép xây dựng nhà tạm tại khu đất cạnh nhà số 47/33, đường số 8, khu phố 17, nhưng không được chấp nhận. Ngược lại, một số hộ gần nhà ông Thuyết cũng mua đất giấy tay năm 2010 lại được cho xây dựng tạm và cấp số nhà.

Ông Nguyễn Văn Thuyết bức xúc: “Khi trả lời với cấp trên và các cơ quan báo chí về đơn khiếu nại của tôi, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa vẫn khẳng định tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn tôi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhưng khi tôi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin phép xây dựng tạm, UBND phường lại từ chối với lý do đất trong khu quy hoạch treo. Cho đến nay, UBND phường Bình Hưng Hòa vẫn chưa có động thái nào giải quyết vụ việc”.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, khẳng định trường hợp của ông Nguyễn Văn Thuyết đã được lãnh đạo phường hướng dẫn nhưng không cho cất nhà tạm. Theo ông Dũng, mảnh đất ông Thuyết mua cạnh nhà số 47/33 chỉ là giấy tay, mục đích nuôi trồng thủy sản, không được phép xây dựng tạm. Khi được hỏi vì sao hộ chung mảnh đất với ông Thuyết ở số 47/33 lại được cho phép xây dựng, cấp số nhà, ông Lê Hoàng Dũng trả lời rằng đó chỉ là nhà tạm, được cấp số vì họ mua đất xây dựng trước ông Thuyết. Nhưng PV hỏi tiếp rằng hộ đó mua trước là vào năm nào thì ông Lê Hoàng Dũng nói không biết. Ghi nhận thực tế, chúng tôi được biết, cả ông Thuyết và hộ dân địa chỉ 47/33 đều mua đất cùng thời điểm. Ngoài ra, ngôi nhà cấp 4 mới xây dựng tạm đối diện nhà ông Thuyết cũng có số nhà, không bị chính quyền địa phương cưỡng chế.

Thực tế trên dễ khiến cho người dân cho rằng thích thì làm ngơ cho xây dựng trái phép, không thích thì gây khó dễ. Liệu có hay không sự tiếp tay cho sai phạm của cán bộ địa phương?

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục