Tuyên dương 12 thủ lĩnh công đoàn xuất sắc

LĐLĐ TP đã tặng bằng khen cho 12 chủ tịch công đoàn cơ sở. Đây là những cán bộ công đoàn tiêu biểu cho tinh thần vì đoàn viên, vì người lao động. 
Tuyên dương 12 thủ lĩnh công đoàn xuất sắc ảnh 1 Lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân nhận Giải thưởng 28/7. Ảnh: hcmcpv.org.vn
 Ngày 22-7, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trao tặng “Giải thưởng 28-7” năm 2017 - tuyên dương những chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, có nhiều sáng kiến trong chăm lo đời sống người lao động. 
12 cá nhân đoạt “Giải thưởng 28-7” năm 2017, gồm: Phạm Hiếu Liêm, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam; Nguyễn Duy Tiên, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1; Dương Thu Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xây dựng Coteccons; Trần Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kollan Việt Nam; Lê Đình Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Dược phẩm An Thiên; Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May Thêu Hà Giang; Phan Hoàng Bảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sơn Á Đông; Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng; Vương Công Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Khử trùng Việt Nam; Âu Lập Dân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hungway; Trần Gia Phối, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Proking Tex Việt Nam.
LĐLĐ TP đã tặng bằng khen cho 12 chủ tịch công đoàn cơ sở. Đây là những cán bộ công đoàn tiêu biểu cho tinh thần vì đoàn viên, vì người lao động. 
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Kim Yến kêu gọi công nhân, viên chức, lao động TP tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề. Cùng nhau xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, sát cánh cùng công nhân TP, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục