Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” là giải thưởng nhằm tôn vinh những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu đã có nhiều mô hình giải pháp trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính tại các đơn vị.  

Sáng 14-10, tại Đền tượng niệm Bến Nọc (TP Thủ Đức), Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hành trình “Sức trẻ Thành phố anh hùng” với các nội dung giáo dục truyền thống, tuyên dương điển hình tiêu biểu và thực hiện các hoạt động phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM (15-10-1982 – 15-10-2021).

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tham dự hành trình.

Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 1 Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí, các Anh hùng, liệt sĩ; các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và người dân đã qua đời vì dịch Covid-19.
Đoàn đại biểu với sự tham dự của lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM và đoàn viên, thanh niên là các gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và “Người thợ trẻ giỏi” năm 2021 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và phần mộ của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Trỗi. Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc tại TP Thủ Đức.
Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga phát biểu chúc mừng các điển hình được tuyên dương

Dịp này, Đoàn khối đã tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và 49 gương “Người thợ trẻ giỏi” năm 2021.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” nhằm tôn vinh, động viên những đoàn viên, thanh niên công nhân đang tham gia trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” là giải thưởng nhằm tôn vinh những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu đã có nhiều mô hình giải pháp trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính tại các đơn vị. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã luôn xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện “3 tại chỗ”, tham gia tuyến đầu hỗ trợ chống dịch tại các phường, xã, thị trấn, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 3 Đại diện Thành đoàn TPHCM và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tặng hoa chúc mừng các điển hình được tuyên dương
Thay mặt cho 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và 49 gương “người thợ trẻ giỏi” của Đoàn khối năm 2021, anh Trần Tấn Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM báo công trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo anh Trần Tấn Phát, trong thời gian vừa qua, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ của TP đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, đề xuất mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ cũng đóng góp một phần sức lực, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Đó là những cá nhân xung phong tham gia tuyến đầu; là những thanh niên công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” giữ vững chuỗi sản xuất, góp phần khôi phục kinh tế, đảm bảo đời sống người người Thành phố.
Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 4 Các điển hình "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" năm 2021

“TPHCM đang từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới”, đòi hỏi càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức trẻ, sự năng động của các cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Chúng cháu xác định bản thân cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và góp phần xây dựng nguồn lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, anh Trần Tấn Phát bày tỏ.

Phát biểu chúc mừng các gương điển hình tiêu biểu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga mong các điển hình tiếp tục rèn luyện tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công việc. Tiếp tục tập trung tham mưu và triển khai các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và góp phần phục hồi kinh tế, chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 5 Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình “Sửa chữa, cải tạo Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi” tại phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức)

Ngay sau lễ tuyên dương, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức thực hiện công trình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” với lễ khánh thành và bàn giao công trình “Sửa chữa, cải tạo Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi” tại phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức).

Bí thư Đoàn khối Nguyễn Đăng Khoa mong muốn Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi sẽ trở thành điểm đến yêu thích của các em thiếu nhi; đồng thời hy vọng địa phương bổ sung thêm nhiều tính năng mới để khai thác thật hiệu quả công trình, nhằm phục vụ tốt nhất cho các em thiếu nhi trên địa bàn.

Tuyên dương 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2021 ảnh 6 Thiếu nhi phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đọc sách tại Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi vừa được Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng bàn giao cho địa phương
Dịp này, Đoàn Văn phòng UBND TPHCM đã trao tặng 33 phần quà dụng cụ học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 10 triệu đồng; Đoàn Trường trung cấp Thông tin-Truyền thông TPHCM trao tặng 2 bộ máy vi tính; chi Đoàn Nhà xuất bản Trẻ trao tặng 200 đầu sách thanh thiếu nhi cho Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức; Đoàn Cục thuế TPHCM cũng trao tặng 15 suất học bổng và các phần quà sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục