Tuyên dương 38.000 gương “Người tốt việc tốt”

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đến nay quận Tân Bình TPHCM đã có 9/15 phường được công nhận là “Phường văn minh đô thị”; 107/117 khu phố được công nhận là “Khu phố văn hóa”; hơn 60.500 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp cơ sở, gần 1.800 lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp quận và 115 lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp TP; 874 lượt cơ quan được công nhận là “Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

(SGGP). - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đến nay quận Tân Bình TPHCM đã có 9/15 phường được công nhận là “Phường văn minh đô thị”; 107/117 khu phố được công nhận là “Khu phố văn hóa”; hơn 60.500 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp cơ sở, gần 1.800 lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp quận và 115 lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” cấp TP; 874 lượt cơ quan được công nhận là “Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

Đặc biệt, qua phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có 348 tổ chức Đảng, 427 tổ chức đoàn thể và hơn 38.000 gương “Người tốt việc tốt” được tuyên dương, khen thưởng.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục