Tuyên dương 7 công trẻ trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2013

Sáng 1-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức lễ tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2013. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn và hàng trăm đoàn viên thành niên đã đến dự, chung vui.
Tuyên dương 7 công trẻ trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2013

(SGGPO).- Sáng 1-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức lễ tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2013. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn và hàng trăm đoàn viên thành niên đã đến dự, chung vui.

Đây là năm thứ 8 Thành đoàn TPHCM triển khai thực hiện cuộc vận động bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu của TP” nhằm phát triển, tuyên dương và giới thiệu với xã hội những điển hình đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu, sống có lý tưởng, xứng đáng là những tấm gương góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi TP.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các công dân trẻ tiểu biểu năm 2013 vào sáng 1-1.
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các công dân trẻ tiểu biểu năm 2013 vào sáng 1-1.

Từ 104 hồ sơ đề cử, Hội đồng bình chọn thống nhất xét chọn 7 gương “Công dân trẻ tiêu biểu của TP năm 2013”. Đó là Châu Tuyết Vân (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) đoạt nhiều giải thưởng môn Taekwondo, huy chương vàng Sea Games 27; Đặng Hiêu Hồng (nhân viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh, Sở LĐ-TBXH TPHCM) – “bàn tay vàng” của bệnh nhân, người nghiện ma túy, trẻ em cơ nhỡ; Nguyễn Dương Kim Hảo (học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình) với nhiều giải thưởng danh giá quốc tế; Nguyễn Chí Thanh (chiến sĩ Phòng Cứu nạn cứu hộ - Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) luôn xung kích, sẵn sàng giúp dân cứu nạn trong mọi tình huống; Nguyễn Hoàng Trung (huyện Củ Chi) thanh niên sản xuất giỏi; Trương Anh Văn (Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất) có nhiều sáng kiến khoa học, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho đơn vị; Phạm Tuấn Huy (học sinh Trường PTNK – ĐH Quốc gia TPHCM) đoạt nhiều giải thưởng toán học quốc tế.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải bày tỏ sự cảm phục trước sự nỗ lực phấn đấu và thành tích đạt được quá trình học tập, làm việc của các công dân trẻ tiêu biểu. “Các em thật sự là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa của thế hệ trẻ, của các tầng lớp nhân dân TP. Là hình ảnh đẹp của thanh niên TP trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng TP văn minh hiện đại, nghĩa tình và là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp nói theo. Đảng bộ và nhân dân TP luôn đặt niềm tin vào các em, mong muốn các em cần phát huy hơn nữa sự nỗ lực, năng khiếu và trí tuệ vốn có để góp phần đưa TP và đất nước ngày càng phát triển” – đồng chí Lê Thanh Hải khen ngợi và dặn dò.

TUẤN VŨ 

Tin cùng chuyên mục