Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Nhật Bản bị suy giảm dân số lớn nhất trong năm nay, với 921.000 ca sinh và 1,37 triệu ca tử vong. Điều này cho thấy những nỗ lực của chính phủ khuyến khích các gia đình sinh thêm con đã không thành công.
Nhật Bản có 921.000 em bé ra đời trong năm 2018 và năm thứ ba liên tiếp số ca sinh thấp dưới mức 1 triệu. Ảnh: REUTERS
Nhật Bản có 921.000 em bé ra đời trong năm 2018 và năm thứ ba liên tiếp số ca sinh thấp dưới mức 1 triệu. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản ước tính có 921.000 em bé ra đời trong năm 2018, ít hơn 25.000 so với năm ngoái và là con số thấp nhất từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1899. Năm 2018 cũng là năm thứ ba liên tiếp số ca sinh thấp dưới mức 1 triệu.

Với số người chết ước tính trong năm 2018 là 1,37 triệu người. Đây là một mức cao từ sau chiến tranh, làm mức suy giảm tự nhiên của dân số Nhật Bản là 448.000 người trong năm nay, lớn nhất từ trước đến nay.

Mục tiêu của chính phủ là tăng tỷ lệ sinh, với số con trung bình của một phụ nữ lên 1,8 vào tháng 4-2026. Tỷ lệ sinh hiện tại là 1,43, thấp hơn mức cần thiết là 2,07 để giữ dân số ổn định.

Người Nhật Bản có tuổi thọ cao ấn tượng, với 87,2 tuổi ở nữ và 81,01 tuổi ở nam, nhưng dân số già ngày càng tăng, dự báo tạo sự căng thẳng chưa từng thấy cho các dịch vụ y tế và phúc lợi trong những thập niên tới.

Đầu năm nay, chính phủ cho biết có 26,1 triệu người trên 70 tuổi, tức hơn 20% tổng dân số 126,7 triệu người. Trong khi đó, số người trên 100 tuổi đã tăng lên 69.785 tính đến tháng 9 năm nay, với phụ nữ chiếm đến 88%.

Nhật Bản có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao nhất thế giới, tiếp theo là Ý, Bồ Đào Nha và Đức. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia tại Tokyo, vào năm 2040, sẽ có hơn 35% người Nhật từ 65 tuổi trở lên.

Tin cùng chuyên mục