Tỷ lệ ủng hộ liên đảng trong Chính phủ Đức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giảm 1% điểm, xuống còn 29%...
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Ngày 9-9, tờ báo Đức Bild am Sonntag công bố kết quả cuộc thăm dò lấy ý kiến của 2.472 cử tri Đức từ ngày 30-8 đến ngày 5-9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giảm 1% điểm, xuống còn 29%, thấp hơn mức 32,9% mà liên đảng này giành được trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9-2017.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng trung tả Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cũng giảm 2%, xuống còn 17%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với sự kết hợp của liên đảng CDU/CSU và đảng SPD là 46%, mức thấp nhất trong các lần liên minh giữa 2 đảng từ trước đến nay.

Theo giới quan sát, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do liên đảng CDU/CSU và SPD trong thời gian qua chưa có giải pháp hữu hiệu đối với chính sách nhập cư, nhất là sau các cuộc biểu tình bạo lực do phe cực hữu tổ chức tại TP Chemnitz, miền Đông nước Đức.

Tin cùng chuyên mục