UNICEF hỗ trợ Congo phòng, chống dịch Ebola

Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đang mở lớp huấn luyện cung cấp kiến thức phòng, chống dịch Ebola cho giáo viên và học sinh ở CHDC Congo. 


Tình nguyện viên UNICEF hỗ trợ phòng, chống dịch Ebola. Ảnh: AP
Tình nguyện viên UNICEF hỗ trợ phòng, chống dịch Ebola. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của UNICEF Christophe Boulierac cho biết, kể từ ngày 1-8, khi dịch Ebola tái bùng phát, quỹ này và các đối tác đã tuyên truyền và nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa virus Ebola cho khoảng 2 triệu người tại Congo. UNICEF đã cử 150 bác sĩ chuyên về tâm lý trẻ em đến các trung tâm y tế để tư vấn tâm lý cho những trẻ em bị nhiễm Ebola.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ ngày 29-8 vừa qua, có tổng cộng 116 ca nhiễm Ebola (gồm 86 ca được xác nhận và 30 nghi nhiễm) đã được báo cáo tại 5 khu vực y tế ở tỉnh Kivu, miền Bắc Congo, và một vùng y tế tại tỉnh Ituri. Tổng số người tử vong do dịch bệnh hiện là 77 người.   

Tin cùng chuyên mục