Va chạm với xe chở alumin, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Khi đang điều khiển xe máy lên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vào giữa đêm ngày 13-1 thì xe của anh N., bất ngờ va chạm với xe đầu kéo chở alumin đang đổ đèo, khiến anh N. tử vong tại chỗ. 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 14-1, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra ra trên đèo Bảo Lộc (đoạn cua ngay tượng Đức Mẹ tại Km 103, huyện Đạ Huoai) vào lúc 23 giờ 40 phút đêm 13-1. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe máy là anh P.T.N., (21 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Tây Ninh) tử vong tại chỗ, đèo Bảo Lộc bị kẹt xe cục bộ. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N., điều khiển xe máy BKS 70B1 - 70171 theo hướng từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên, xe của anh N., đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo, kéo theo rờ moóc chở alumin di chuyển theo chiều ngược lại.

Chiếc xe này do tài xế Hoàng Văn Phúc (31 tuổi, ngụ tại huyện Đạ Tẻh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xe của anh N. bị cuốn vào gầm xe rờ moóc và tử vong tại chỗ. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc. 

Tin cùng chuyên mục