Vẫn cấp giấy chủ quyền cho các trường hợp chuyển nhượng giấy tay

Tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội TPHCM với huyện Củ Chi về việc cấp giấy chủ quyền nhà đất, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM khẳng định, các trường hợp nhà đất chuyển nhượng bằng giấy tay từ ngày 1-7-2004 đến ngày 1-1-2008 vẫn được tiến hành xem xét cấp giấy chủ quyền nếu hồ sơ đầy đủ, vì quy định đã cho phép.
Theo đó, việc mua bán giấy tay chỉ là hình thức, còn đủ điều kiện cấp giấy hay không thì căn cứ vào Luật Đất đai, quá trình nguồn gốc sử dụng, quy hoạch; chỉ những trường hợp đặc biệt có vướng mắc mới chờ hướng dẫn cụ thể.
Được biết, chỉ qua thống kê 17 quận - huyện đã có 42.131 trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp giấy chủ quyền, trong đó có 14.963 trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay (9.664 trường hợp chuyển nhượng từ ngày 1-7-2004 đến ngày 1-1-2008). 


Tin cùng chuyên mục