Văn phòng Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 26-4, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu V.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường Trực Ban Bí thư cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, sốt rét, bệnh tật, địch liên tục đánh phá, càn quét với bao tổn thất, hy sinh,...song, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu V vẫn một lòng một dạ tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng; luôn giữ vững đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, không có ai bỏ nhiệm vụ, không có ai đầu hàng địch.

“Sau gần 30 năm chiến đấu, công tác, Văn phòng Khu ủy Khu V đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, công tác hành chính quản trị, bảo đảm thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác, bảo mật, bảo vệ an toàn các đồng chí cấp cao của Đảng; phục vụ tốt hoạt động của Khu ủy và các đồng chí lãnh đạo Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân miền Trung, Tây nguyên đoàn kết chiến đấu anh dũng. Văn phòng Khu ủy Khu V đã góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, một trong những thiên anh hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc chúng ta”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Văn phòng Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 2
Văn phòng Khu ủy Khu V đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gắn Huy hiệu, trao cờ và Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Văn phòng Khu ủy 5
Ra đời từ kháng chiến chống Pháp 1946, Văn phòng Liên khu ủy, Văn phòng Liên Khu ủy V, sau này là Văn phòng Khu ủy V với gần 800 người gồm các bộ phận: nghiên cứu, văn phòng, điện đài, cơ yếu, hành chính quản trị, giao liên, vận tải tiếp liệu... với chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ cho Khu ủy, cán bộ, nhân viên Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, với các tỉnh ủy miền Trung, Tây Nguyên và Trung ương Cục miền Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, những người lính Văn phòng Khu ủy V không ngại hy sinh, gian khổ, ngày đêm tận tụy phục vụ mọi yêu cầu cho lãnh đạo Khu ủy chỉ đạo kháng chiến; đón tiếp và bảo vệ an toàn nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào), lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Khu V làm việc; phục vụ hàng ngàn cuộc hội nghị, đại hội, giao ban các cấp; đánh máy hàng triệu tài liệu và lưu trữ bảo mật; giao liên nội tuyến đã vượt mọi bom đạn, thác lũ, thú dữ giao nhận hàng triệu công văn; tổ chức di chuyển cơ quan trên 50 lần, làm hàng ngàn nhà ở, 1.500 hầm trú ẩn, 300 bếp Hoàng Cầm; sản xuất tự túc 900 tấn lương thực; tiếp nhận quản lý lượng lớn tiền mặt và tài sản quý khác.

Công việc thầm lặng của cán bộ, nhân viên Văn phòng góp phần quan trọng vào thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến. Trải qua các thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau nhưng tên gọi Làng Văn (mật danh của Văn phòng) đã in sâu trong tâm trí mỗi người.

Với những công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cán bộ, nhân viên Văn phòng Khu ủy V đã được tặng thưởng 2.000 huân, huy chương các loại; hàng trăm danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, hàng ngàn kỷ niệm chương; 1 cán bộ ở Ban Thông tin vô tuyến điện được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin cùng chuyên mục