Vẫn siết chặt kiểm soát lưu thông

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo SGGP ngày 15-9, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường chính ở TPHCM khá đông. TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, công tác kiểm soát lưu thông vẫn được thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt. Người ra đường chủ yếu là lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, công nhân viên chức đi làm, người đi tiêm vaccine, shipper… 
Kiểm tra giấy đi đường tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM vào trưa 15-9. Ảnh: CHÍ THẠCH
Kiểm tra giấy đi đường tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM vào trưa 15-9. Ảnh: CHÍ THẠCH

Kiên quyết buộc quay đầu xe 

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát, người đi đường phải quét mã QR khai báo y tế vào camera (hoặc in sẵn mã QR trên giấy A4) - ai chưa làm phải quét mã QR khai báo mới được đi tiếp.

Tại chốt kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), do chưa khai báo y tế nên nhiều người mất thời gian khai báo tại chỗ.

Bà Lê Thị Thùy Trang (phường 25, quận Bình Thạnh) cho biết: “Vợ chồng tôi nhận được tin nhắn đi tiêm vaccine nhưng khi đến chốt mới biết phải khai báo y tế. Cũng may được mấy chú công an hướng dẫn khai báo trên ứng dụng VNEID”.

Trên một số tuyến đường, lượng phương tiện lưu thông khá lớn nên tại các chốt xảy ra ùn ứ. Tại chốt kiểm soát trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), lực lượng kiểm soát phải quét mã QR từ xa. Nhiều người lưu thông không có lý do chính đáng đã được yêu cầu quay đầu xe.

Trưa cùng ngày, dưới cái nắng oi bức tại chốt kiểm soát phòng chống dịch giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM, tổ tuần tra Công an quận 3 gồm 5 cán bộ miệt mài làm việc.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, có hàng ngàn phương tiện di chuyển qua chốt này. Ngoài kiểm tra qua camera bằng phần mềm “di chuyển nội địa”, lực lượng chức năng cũng kiểm tra bằng cách quét mã bằng điện thoại hay kiểm tra giấy đi đường do cơ quan chức năng cấp.

Một cán bộ trực chốt cho biết, hôm nay lưu lượng các phương tiện di chuyển đông hơn nhiều lần so với đợt giãn cách trước đó. Phần lớn người ra đường là bác sĩ, nhân viên y tế, người dân đi tiêm vaccine…

Tại chốt kiểm soát ngã tư Vũ Tùng - Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh), nhiều trường hợp xin qua chốt để đến trụ ATM rút tiền nhưng cũng không được cho qua dù người dân đã chứng minh chích đủ 2 mũi vaccine.

Tại chốt đường Phan Bội Châu - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), việc kiểm soát cũng diễn ra chặt chẽ, chỉ có shipper và các phương tiện vận tải hàng hóa có giấy tờ hợp lệ mới được qua chốt.

Chiều cùng ngày, ghi nhận tại chốt cầu Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập, quận 7) dòng phương tiện dừng lại chờ kiểm tra nối dài từ trên cầu. Người dân tạm trú hay thường trú trên địa bàn, khi di chuyển trong quận 7 được lực lượng xử lý qua chốt nhanh. Người ở địa bàn khác di chuyển vào quận 7, được các chốt trạm kiểm soát giấy tờ chặt chẽ. 

Vẫn siết chặt kiểm soát lưu thông ảnh 1 Khai báo mã QR trên ứng dụng VNEID qua camera trước khi qua chốt kiểm soát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông chốt bằng giấy đi đường và ứng dụng VNEID

Theo văn bản khẩn do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ngày 15-9, về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 16-9 đến ngày 30-9, các nhóm đối tượng tiếp tục sử dụng Giấy đi đường theo Công văn số 2800, Công văn số 2850, Công văn số 2994 của UBND TPHCM. Giấy đi đường do Công an TPHCM đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30-9.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết hiện nay Công an TPHCM đã triển khai hệ thống camera tự động quét mã QR code (người dân khai báo “di chuyển nội địa” trên cổng dân cư quốc gia hoặc qua ứng dụng VNEID) ở 115 chốt kiểm soát trên địa bàn TPHCM với 126 camera, dự kiến sẽ tăng số camera lên trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM cho biết, từ ngày 15-9, sở đã thí điểm ứng dụng Y tế HCM ở một số nơi và đang chờ chỉ đạo tiếp theo của UBND TPHCM. 

Trước đó, Sở TT-TT đề nghị thí điểm ứng dụng này tại quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM nhằm hỗ trợ người dân tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông từ sau ngày 15-9.

Tin cùng chuyên mục